TT- Huế: Sự cố sụt đất ở Thủy Biều là do hiện tượng karst hóa đá vôi

Thứ sáu, 20/06/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Trao đổi với báo chí ngày 18-6, Tiến sĩ Trần Hữu Tuyên, Trưởng bộ môn Địa chất, khoa Địa lý- Địa chất, trường Đại học Khoa học Huế cho biết: Nguyên nhân của hiện tượng sụt lún đất xảy ra ngày 13-12-2007 tại thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, TP Huế là do hiện tượng karst hóa đá vôi. Hiện tượng này cũng thuộc dạng tai biến địa chất, tương tự như động đất, sóng thần... nên cần mở rộng công tác điều tra, khoanh định và dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sụt đất do karst tại một số địa phương khác trong tỉnh.

Theo kết quả hố khoan mà đoàn thăm dò khảo sát thì đã xác định hố sụt karst này có hình dạng một giếng karst với đường kính khoảng 6m và chiều sâu khoảng 15m kể từ mặt đất, trong đó đá gốc ở đây chủ yếu là đá vôi, nên vào mùa mưa lũ khả năng sụt lún mặt đất tại khu vực này rất lớn.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo: Phải tiến hành rào chắn và cắm biển báo nguy hiểm xung quanh hố sụt karst nhằm hạn chế những thiệt hại về người và trâu bò; đắp bờ cao xung quanh miệng hố sụt, cách bờ hố từ 5 - 7m nhằm hạn chế sự tiêu thoát nước tưới ruộng của nhân dân ở đây và cần theo dõi sự biến động của hố sụt này thường xuyên để có biện pháp giải quyết kịp thời.

C.Hạnh-Q.Ngọc